Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Phú Quốc

Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Phú Quốc
TP - Chiều 19/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) đã diễn ra đại lễ cầu siêu cho vong linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp – Mỹ trên hòn đảo này.
Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Phú Quốc ảnh 1
Ông Trương Tấn Sang (thứ hai từ phải qua) tại buổi cầu siêu

Tới dự có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và hơn 1.300 tăng ni, phật tử đã về cầu nguyện.

Đại tá Ngô Minh Chánh, Đội trưởng Đội tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ K92, cho biết: “Đợt tìm kiếm qui tập liệt sĩ lần này, diễn ra từ tháng 9/2008 đến đầu tháng 10/2008, do Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp thực hiện.

Đây là đợt tìm kiếm có qui mô lớn nhất từ trước đến nay trên tổng diện tích gần 22.000m2 tại khu vực đồi 100, cạnh nhà tù Phú Quốc. Đội K92 đã tìm thấy 125 hài cốt liệt sỹ trong đợt tìm kiếm vừa qua”.

Nhà tù Phú Quốc trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ đã giam giữ hơn 40.000 chiến sĩ cách mạng. Trong đó, có tới hơn 4.000 chiến sĩ hy sinh bởi những thủ đoạn tra tấn cực kỳ dã man của kẻ thù, bị bắt giết khi vượt ngục.

Nhiều hài cốt khi phát hiện trong tư thế thẳng đứng, chứng tỏ họ đã bị chôn sống, một số còn dính cả đinh trên đỉnh đầu. Sau chiến tranh, tính đến tháng 10/2008, mới tìm kiếm, quy tập được hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ, hiện còn khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.