Đại lễ cầu siêu ở Thành cổ Quảng Trị

Đại lễ cầu siêu ở Thành cổ Quảng Trị
TP - Đại lễ cầu siêu và quốc thái dân an khai mạc sáng 19/4 tại thị xã Quảng Trị, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Thành cổ và dòng sông Thạch Hãn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

> Đại lễ cầu siêu liệt sỹ bảo vệ biên giới phía Bắc
> Triển lãm tranh tại Nghĩa trang Trường Sơn

Đại lễ diễn ra trong 3 ngày 19 đến 21/4 với chương trình tụng kinh A Di Đà cầu siêu, niệm phật, cúng cầu mong cho các hương hồn liệt sỹ, đồng bào tử nạn tại Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn cũng như trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng và trên cả nước nói chung sớm được siêu thoát về cõi niết bàn cực lạc; cầu mong quốc thái dân an, chúng sinh an lạc và tiêu trừ thiên tai địch họa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.