Đập thủy điện trên dòng Mê Kông làm biến mất 800.000 tấn cá

Đập thủy điện trên dòng Mê Kông làm biến mất 800.000 tấn cá
TP - Tại hội thảo “Mê Kông và đập thủy điện” diễn ra ngày 14-8 tại TPHCM, TS Lê Anh Tuấn - Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu - ĐH Cần Thơ cho biết, nếu như 12 dự án thủy điện trên dòng sông chính Mê Kông được xây dựng sẽ làm tăng đáng kể năng lượng được tạo ra và tiềm năng phát điện trong khu vực với hơn 130.000 MW đến năm 2025.

> Hoàn thành xử lý thấm đập thủy điện Sông Tranh 2 trước 24-8

Tuy nhiên, lượng phù sa sẽ giảm 42 triệu tấn/năm, môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng về đa dạng sinh học và tính toàn vẹn của hệ sinh thái.

Theo ông Tuấn, tổn thất tài nguyên cá là rất nghiêm trọng khi hơn 800.000 tấn cá mất đi, làm xáo trộn sinh kế của gần 2 triệu người đánh bắt cá, 2 triệu người sống ven sông có thể mất nhà, mất đất và cần phải di dời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG