Đẩy mạnh giải quyết chính sách cho dân công hỏa tuyến, nữ TNXP

Đẩy mạnh giải quyết chính sách cho dân công hỏa tuyến, nữ TNXP
TP - Ngày 10/7, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam làm việc với Bộ LĐTB&XH báo cáo hoạt động của Hội, đồng thời kiến nghị với Bộ LĐTB&XH các chính sách cho lực lượng dân công hỏa tuyến Trường Sơn, người bị nhiễm chất độc da cam dioxin, người bị thương không còn giấy tờ gốc. 

Phát biểu tại buổi gặp, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn khi chung tay với Đảng, Nhà nước chăm lo cho đối tượng người có công. 


“Tôi đồng tình với kiến nghị, đề xuất, quan điểm của Hội. Những người xung phong lên đường tham gia kháng chiến, dù là TNXP, bộ đội hay dân công hỏa tuyến thì đều được hưởng chế độ, chính sách. Chúng ta cần xem xét, giải quyết, hỗ trợ kịp thời”, bà Chuyền nói.

MỚI - NÓNG