ĐBSCL phải chủ động phương án trữ nước

ĐBSCL phải chủ động phương án trữ nước
TP - Đó là ý kiến nhiều chuyên gia đưa ra tại hội thảo Hướng đến quy hoạch châu thổ sông Cửu Long diễn ra trong các ngày 31-3 và 1-4 tại TPHCM, khi bàn về các giải pháp chống hạn và biến đổi khí hậu ở ĐBSCL. Hội thảo có sự tham dự của Thái tử Hà Lan Willem Alexander cùng quan chức một số bộ, ngành Việt Nam cùng nhiều nhà khoa học hai nước.

>> Năm nay hạn hán, nhiễm mặn sẽ rất khốc liệt
>> Nhịn ăn mua nước sạch

Các bên đã cùng tham vấn về quy hoạch vùng ở 13 tỉnh, thành phố thuộc ĐBSCL, tập trung những vấn đề liên quan nguồn nước như điều tiết lũ nhằm giảm nhẹ tác động của hiện tượng nước biển dâng và biến đổi khí hậu; chống hạn hán và xâm nhập mặn.

Một số ý kiến cho rằng trước những tác động từ phía thượng nguồn (xây đập thủy điện) và biến đổi khí hậu, nguồn nước hạ lưu sông Mekong (Cửu Long) đang suy giảm mạnh.

Để đảm bảo nước ngọt cho ĐBSCL, Việt Nam phải sẵn sàng các phương án trữ nước mà đáng kể nhất là việc xây dựng các cống chặn một số cửa sông thuộc hệ thống sông Cửu Long.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG