Đê bao ở cù lao giữa sông Hậu vỡ 76 điểm

Nước ngập vườn sắn. Ảnh: Xuân Lương
Nước ngập vườn sắn. Ảnh: Xuân Lương
TP - Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) Trần Văn Hòa cho biết, triều cường dịp rằm tháng 9 đã làm vỡ 76 điểm đê bao với chiều dài hàng trăm mét, nước mặn tràn vào ngập sâu 140 căn nhà, hơn 700 ha hoa màu.

Ông Nguyễn Hoàng Anh ở ấp An Phú, xã An Thạnh Tây có 0,6 ha sắn chưa kịp thu hoạch, bị ngập nước mặn hư hại hết, mất hơn 30 triệu đồng. Huyện Cù Lao Dung gồm 7 hòn cù lao nằm giữa hai cửa Định An và Trần Đề của sông Hậu, thường bị thiệt hại trong triều cường mùa lũ.

MỚI - NÓNG