Đề nghị cấp chứng chỉ nghề cho ứng viên đi làm việc tại Nhật

Đề nghị cấp chứng chỉ nghề cho ứng viên đi làm việc tại Nhật
TP - Ông Lê Văn Thanh - Phó cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ký văn bản gửi lãnh đạo sở y tế các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề cho các ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản.

> Nhiều trường đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế

Hiện hai bên đã tuyển chọn được 150 ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình. Do phía Nhật yêu cầu các điều dưỡng viên phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trước khi tham gia khoá đào tạo tiếng Nhật vào cuối tháng 11-2012, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho các ứng viên cư trú tại địa phương đã trúng tuyển để tham gia chương trình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG