Đề nghị công nhận bia chủ quyền ở Trường Sa là di tích quốc gia

Đề nghị công nhận bia chủ quyền ở Trường Sa là di tích quốc gia
TP - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề nghị lập hồ sơ công nhận các bia chủ quyền đảo Song Tử Tây (xã Song Tử Tây) và đảo Nam Yết (xã Sinh Tồn), huyện Trường Sa là di tích lịch sử cấp quốc gia.

> Điểm tựa truyền thống và thống nhất ý chí

Ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều 17-7.

Các bia chủ quyền đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết được lập năm 1956, có giá trị quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

Ngày 3-11-2011, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã ký quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với cụm bia chủ quyền đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG