Hà Nội:

Đề xuất kéo dài đề án giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện đến 2010

Đề xuất kéo dài đề án giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện đến 2010
TP - Đó là đề xuất trong báo cáo của UBND TP Hà Nội với Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc về kết quả thực hiện NQ 16 của Quốc hội chiều qua 10/10.

Theo báo cáo, sau 11 tháng triển khai (11/2006-10/2007) Nghị quyết về đề án thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện trên địa bàn thành phố, Hà Nội đã xét duyệt được 889 học viên sau cai nghiện có đủ điều kiện tham gia đề án (chiếm 42,55% tổng số học viên hết hạn cai nghiện trong cùng thời gian). Các trung tâm quản lý sau cai đã làm thủ tục tiếp nhận 723/889 học viên (và sẽ tiếp nhận số còn lại thời gian tới).

Tham gia đề án, các học viên được học các nghề gia công sản phẩm mây tre đan, đá mỹ nghệ và được đảm bảo có việc làm ổn định 100%. Nguồn kinh phí Thành phố đã bố trí cho các học viên tham gia đề án sau cai để học nghề, giải quyết việc làm là hơn 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, số không tham gia đề án còn tới 1.201 người, trong đó 542 người có giấy cam kết bảo đảm việc làm sau cai (30,17%), 366 người không đủ sức khỏe (20,37%), số chuyển sang AIDS giai đoạn cuối, lang thang ngoại tỉnh, trốn…là 293 người (14,02%).

Đáng lưu ý, một phân tích cho thấy 95% số người được “bảo đảm việc làm” trong giai đoạn này đều thất nghiệp, do việc bảo đảm không thực chất, hoặc do “chạy chọt” để có giấy cam kết!

Được biết, trong 5 năm qua, Hà Nội đã đầu tư hơn 189 tỷ đồng cho công tác xây dựng cơ sở cai nghiện, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người nghiện.

Thành phố Hà Nội đề xuất Chính phủ cho kéo dài thời gian thực hiện đề án đến năm 2010, đồng thời bổ sung thêm một số đối tượng được tham gia vào đề án, tránh tình trạng người nghiện tìm cách đối phó để trở lại cộng đồng, tái nghiện.

MỚI - NÓNG