Đề xuất ngày gấu Việt Nam

Đề xuất ngày gấu Việt Nam
TP - Trung tâm Giáo dục Thiên niên Việt Nam (ENV) đang đề xuất ngày 13-9 hằng năm sẽ trở thành ngày gấu VN nhằm mục đích ngăn chặn hành động nuôi nhốt, mua bán và tiêu thụ mật gấu đang rất phổ biến.

VN hiện là nơi phân bố của hai loài gấu ngựa và gấu chó, đều thuộc nhóm IB của nghị định 32/2006/NĐCP, tức nhóm nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vào mục đích thương mại.

Tuy nhiên, một khảo sát mới đây của ENV cho thấy, khoảng 30% dân số nông thôn sử dụng mật gấu. Con số này cao hơn nữa ở khu vực thành thị.

Nhu cầu tiêu thụ mật gấu cao khiến việc săn bắt gấu tự nhiên đưa nuôi nhốt, chích hút trong các trang trại diễn ra rất phổ biến.

Hiện nay, có khoảng 2.385 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại trên khắp cả nước trong khi đó số lượng cá thể gấu trong tự nhiên đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng, ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc ENV, cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG