Đến kỳ trả nợ, ngư dân khốn đốn

Đến kỳ trả nợ, ngư dân khốn đốn
TP - Ngày 11-7, ông Phan Hiển, Chi hội trưởng Chi hội nghề cá xã Phổ Thạnh (Đức Phổ - Quảng Ngãi), cho biết: “Các hộ gia đình có tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ chưa trả về đang lâm vào cảnh khốn đốn vì nợ nần, tàu cá, máy móc, ngư cụ và toàn bộ hải sản bị thu giữ trái phép. Một số ngư dân đã đến kỳ trả nợ ngân hàng và bị chủ nợ ngoài đòi tiền vay. Chi hội cũng chỉ biết báo cáo và chờ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía chính quyền địa phương”.

> Ba tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh bị bắt giữ

Trong số 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị bắt giữ, anh em 2 thuyền trưởng Lục Nghĩa Minh và Lục Nghĩa Thành còn vay ngân hàng 190 triệu đồng, đến ngày 19-7 này là tới hạn phải trả nợ.

Thuyền trưởng Nguyễn Duy Việt còn nợ ngân hàng hơn 150 triệu đồng, em trai là thuyền trưởng Nguyễn Duy Nam nợ hơn 130 triệu đồng… Tuy nhiên, đến ngày 11-7, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ, giúp đỡ nào.

l Ngày 11-9, BĐBP Bình Định cho biết đã phối hợp Hải quân Vùng 4 lai dắt tàu cá cùng 8 ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển vào đảo Đá Tây (quần đảo Trường Sa) an toàn.

Tàu cá, do ông Hồ Văn Tây (ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đang câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa thì bị hỏng máy trôi dạt tự do.

Sau 2 ngày nỗ lực tự sửa chữa không thành, ngày 10-7, thuyền trưởng Tây phát tín hiệu xin cứu nạn khẩn cấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).