Đến năm 2015, hơn nửa số sinh viên có chỗ ở

Đến năm 2015, hơn nửa số sinh viên có chỗ ở
TP – Theo kế hoạch của tỉnh Thanh Hóa, phấn đấu đến năm 2015 đảm bảo giải quyết 60 phần trăm (gần 54.000 học sinh, sinh viên - HSSV) số lượng HSSV có nhu cầu nhà ở đang theo học tại các trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổng mức đầu tư cho dự án là 1.870 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 1.830 tỷ, còn lại là ngân sách địa phương.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 35 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề với 75.781 sinh viên đang theo học, tuy nhiên, chỉ mới giải quyết được cho 8.328 HSSV có nhà ở, chiếm 11 phần trăm có nhu cầu về nhà ở.

Tỷ lệ HSSV có nhà ở so với nhu cầu tại một số trường như Trường Đại học Hồng Đức 1.900/5.730 sinh viên, Cao đẳng Y tế 558/3.392 sinh viên, Cao đẳng nghề Công nghiệp 450/5.365 sinh viên...

MỚI - NÓNG