Đến năm 2020, mất 3.200 ha đất nông nghiệp để làm gạch

Đến năm 2020, mất 3.200 ha đất nông nghiệp để làm gạch
TP - Tại hội thảo quốc tế về vật liệu xây dựng không nung (tổ chức ngày 5-5, tại Hà Nội), ông Phạm Văn Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), cho biết: Trung bình mỗi năm nhu cầu vật liệu xây dựng cả nước tăng 10-12%.

Riêng về gạch xây, đến năm 2020, cả nước cần 42 tỷ viên. Tuy nhiên, thói quen dùng gạch đất sét nung truyền thống gây ra sự lãng phí lớn về đất đai, khí thải hiệu ứng nhà kính lớn…

Cụ thể, để sản xuất một tỷ viên gạch đất sét nung kích thước tiêu chuẩn sẽ cần 1,5 triệu m3 đất sét làm nguyên liệu (tương đương 75 ha đất nông nghiệp khai thác độ sâu 2m) và đốt hết 150.000 tấn than, qua đó thải ra môi trường khoảng 0,57 triệu tấn khí CO2.

Như vậy, nếu sản xuất 42 tỷ viên gạch đất sét nung (đến năm 2020) thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng 60 - 63 triệu m3 đất sét (tương đương 3.000 đến 3.200 ha đất nông nghiệp). 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.