Vụ sập căn nhà đang trong giai đoạn thi công:

Di dời bốn hộ dân liền kề

Di dời bốn hộ dân liền kề
TP - Chiều 20/7, UBND quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã chỉ đạo khẩn cấp di dời bốn hộ dân với 21 nhân khẩu đang ngụ trong bốn căn nhà liền kề, sau khi căn nhà bốn tầng ở địa chỉ số 124A đường số 11, phường 5 của ông Trần Trúc Phong bất ngờ bị đổ sập.

Cả bốn ngôi nhà đều có dấu hiệu bị nứt nhiều nơi, trong đó nặng nhất là ngôi nhà năm tầng liền kề với căn 124A bị thủng tầng ba và đang bị nghiêng. 

Báo cáo nhanh của UBND quận Gò Vấp vào ngày 20/7 cho biết, được khởi công từ tháng 6/2008, khi sự cố xảy ra, công trình nhà 124A đã thi công được một trệt, một lửng và hai lầu.

Sáng 20/7, UBND quận Gò Vấp đã đề nghị Công ty kiểm định Sài Gòn xác định nguyên nhân sự cố, giám định tình trạng của các căn nhà bị ảnh hưởng để có phương án xử lý.

Cũng trong ngày 20/7, cả bốn nạn nhân trong vụ sập nhà gồm ông Trần Trúc Phong đã được cho xuất viện. Khi sự cố xảy ra, cả bốn người đang ở dưới tầng trệt nên chỉ bị xây xát nhẹ.

MỚI - NÓNG