Đi tàu hoả, một khách Mỹ bị ném đá gẫy răng

Đi tàu hoả, một khách Mỹ bị ném đá gẫy răng
TPO - Ngày 29/11, ông Phạm Gia Tiến, Phó Tổng GĐ Cty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cho biết, có một hành khách quốc tịch Hoa Kỳ vừa bị ném đá gãy răng khi ông này đang ngồi trên tàu hoả.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 17/11 vừa qua, hành khách này có tên Kevin Alan Jensen đi tàu LC2, chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội.

Lúc đó, tàu hoả chạy qua Km 222+500 (Khu gian Lăng Thíp tới Lăng Khang), ông Kevin kéo cửa lưới bảo vệ lên, mặc cho nhân viên và hành khách cùng toa cảnh báo về nạn ném đá.

Trong khi vị khách nước ngoài đang thưởng ngoạn cảnh đẹp thì bị một số đối tượng dưới đất dùng đá ném trúng mồm, khiến ông bị gãy răng cửa.

Ngay lập tức, nhân viên tài LC 2 đã sơ cứu và chuyển ông Kevin vào Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, sau đó lại chuyển tiếp về Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương điều trị.

Điều đáng nói là, trước đó vào ngày 20/8/2007, Thủ tướng có công văn chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương điều tra, xử lý nghiêm hiện tượng ném đất đá lên tàu.

MỚI - NÓNG