Dịch ở tôm thẻ chân trắng

Dịch ở tôm thẻ chân trắng
TP -Hàng chục vạn tôm thẻ chân trắng chết trên diện tích hơn 30 ha ở 2 xã Bình Hải và Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam do dịch bệnh.

 Nguyên nhân được xác định là các hộ nuôi tôm bất chấp khuyến  cáo của ngành chức năng, thả tôm giống trước  lịch thời vụ một tháng, thả với mật độ dày đặc gấp 2-3 lần mức cho phép.

 Xã Bình Hải có bảy hộ với hơn ba ha bị thiệt hại hoàn toàn. Tôm chết  bị cò ăn hết,  số còn lại được vớt lên rất  ít, bán với giá 20 ngàn đồng /kg, trong khi đó tiền tôm giống một ha là 40 triệu đồng, chưa tính tiền thuốc, công nuôi… Tại xã Bình Nam, thiệt hại cũng tương tự. Các chủ hồ tôm cho rằng do tôm giống nguồn gốc không đảm bảo. 

MỚI - NÓNG