Dịch tai xanh tấn công trại giống ở Hòa Bình

Dịch tai xanh tấn công trại giống ở Hòa Bình
TP - Chiều 22-5, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, dịch lợn tai xanh đã xuất hiện ở Trại lợn giống ngoại (Trung tâm Giống vật nuôi - Thủy sản Hòa Bình) từ ngày 8-5, làm hơn 50 con chết, mắc bệnh.

> Nhiều địa phương phát hiện dịch chậm cả tháng

Dịch cũng lan ra ở 4 xã là Cư Yên, Liên Sơn, Nhuận Trạch, Hòa Sơn của huyện Lương Sơn, làm 200/8.000 con tổng đàn mắc bệnh.

Theo Bộ NN&PTNT, việc phát hiện và báo cáo dịch của Hòa Bình là rất chậm, đặc biệt là tại trại lợn giống của tỉnh, nên nguy cơ lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến Hà Nội là rất lớn.

Bộ yêu cầu, tỉnh phải tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch, lập chốt kiểm dịch không cho vận chuyển lợn bệnh ra khỏi vùng có dịch, tiêu độc khử trùng địa bàn huyện Lương Sơn và những nơi có nguy cơ cao.

Ngày 22-5, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần và cơ quan thú y đã đi kiểm tra, chỉ đạo chống dịch ở Hòa Bình. Hiện, cả nước còn 5 tỉnh có dịch tai xanh là Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lai Châu và Hòa Bình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG