Điện Biên vẫn là 'điểm nóng' dịch cúm gia cầm

Điện Biên vẫn là 'điểm nóng' dịch cúm gia cầm
TP - Chiều qua (29/7), ông Bùi Quang Anh - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết: Tỉnh Điện Biên vẫn là “điểm nóng” dịch cúm gia cầm, khi vừa phát hiện thêm gần 2.000 gia cầm (gà, vịt và ngan) nhiễm virus H5N1.

Các "điểm nóng" được phát hiện tại các xã Thanh Chăn, Thanh Hưng và Noọng Hẹt thuộc huyện Điện Biên, nâng tổng số xã, phường của địa phương này có gia cầm nhiễm bệnh lên con số 10.

Lãnh đạo Cục Thú y và Cơ quan thú y vùng I đã lên Điện Biên phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp chống dịch. Như vậy, đến nay cả nước còn 3 tỉnh có dịch cúm gia cầm là Điện Biên, Đồng Tháp và Quảng Bình.

Trong khi đó, dịch “tai xanh” trên lợn (hay còn gọi là hội chứng hô hấp và sinh sản - PRRS) vẫn liên tục phát sinh tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế.

Tại Đà Nẵng, ổ dịch mới nhất phát ở xã Hòa Thọ Đông, huyện Cẩm Lệ với 22 con mắc bệnh. Tại Quảng Nam, nhiều lợn mắc bệnh tại 5 xã thuộc huyện Tam Kỳ, 1 xã thuộc huyện Núi Thành, 2 xã thuộc huyện Bắc Trà My, 3 xã thuộc huyện Đại Lộc, 1 xã tại huyện Duy Xuyên.

Tại Thừa Thiên - Huế, dịch đã bùng phát ở 3 xã thuộc 2 huyện Phú Vang và Hương Thủy với 300 con lợn mắc bệnh. Như vậy, đến nay dịch PRRS đã xuất hiện ở 79 xã, phường thuộc 16 huyện, thị của 4 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế với 28.000 con mắc bệnh; hơn 2.000 con chết và bị tiêu hủy.  

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.