Diện tích rừng ở Lâm Đồng bị xâm hại nghiêm trọng

Diện tích rừng ở Lâm Đồng bị xâm hại nghiêm trọng
TP - Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng ở Lâm Đồng phát hiện hơn 1.500 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có gần 500 vụ phá rừng với diện tích rừng bị thiệt hại xấp xỉ 400 ha.

Con số này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, có tới tám vụ lâm tặc hành hung, đánh trọng thương kiểm lâm và các lực lượng bảo vệ rừng. Nhiều điểm nóng phá rừng xảy ra ở các huyện như huyện Bảo Lâm, Lạc Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Di Linh…

Tỉnh Lâm Đồng vừa tăng thêm 100 biên chế nhà nước cho các ban quản lý và bảo vệ rừng, trong đó nhiều người được điều động từ lực lượng công an, quân đội sang với bề dày kinh nghiệm trinh sát, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

MỚI - NÓNG