Diệt sao biển gai để bảo vệ san hô

Một con sao biển gai đang ăn san hô
Một con sao biển gai đang ăn san hô
TP - Trong đợt vận động ngư dân diệt sao biển gai để bảo vệ rạn san hô ngày 19 và 20-5, Ban quản lý Khu Bảo tồn Biển vịnh Nha Trang, Khánh Hòa thu mua được 7.000 con sao biển gai.
Một con sao biển gai đang ăn san hô
Một con sao biển gai đang ăn san hô.

Toàn bộ số sao biển gai đã bị đốt hủy, mỗi con sao biển gai giao cho Ban quản lý Khu Bảo tồn Biển vịnh Nha Trang, ngư dân được nhận 5.000 đồng. Sao biển gai sống ở độ sâu 5 - 20m, trong vòng đời khoảng 3 năm, một con sao biển gai có thể ăn hết khoảng 25 m2 san hô. Từ năm 2002 đến nay, Khu Bảo tồn Biển vịnh Nha Trang đã tiêu diệt khoảng 100.000 con sao biển gai.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.