Điều tra nguyên nhân cá chết ở sông Gianh

Điều tra nguyên nhân cá chết ở sông Gianh
TP - Sở Y tế Quảng Bình ngày 17-5 cho biết, đang phối hợp Sở NN&PTNT, bộ đội biên phòng để điều tra nguyên nhân hiện tượng cá chết hàng loạt ở thượng nguồn sông Gianh.

> Cá chết do khí độc vượt 15 lần

Khoảng 1 tuần nay, người dân sống ven thượng nguồn sông Gianh cho biết, lần đầu tiên nhìn thấy hàng loạt con cá chết giạt vào hai bên bờ không rõ nguyên nhân, nhiều nhất ở các xã Trọng Hóa, Dân Hóa (Minh Hóa), xã Lâm Hóa (Tuyên Hóa).

Những ngày trước, người dân còn vớt cá chết kho nấu ăn bình thường, sau đó cho lợn ăn và nay thì sợ không dám vớt nữa vì cá chết quá nhiều. Người dân cho biết, trong vùng không hề có nhà máy sản xuất công nghiệp, hay cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Đoàn điều tra nguyên nhân cá chết đã lấy mẫu nước, mẫu cá làm xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân. Trong lúc chờ kết luận, sở Y tế Quảng Bình khuyến cáo người dân không nên sử dụng, mua bán, vận chuyển cá chết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG