Điều tra vụ phá rừng lim quý hiếm

Điều tra vụ phá rừng lim quý hiếm
TP - Liên quan vụ phá rừng lim xanh (loại gỗ quý hiếm nằm trong Sách đỏ cần được bảo vệ nghiêm ngặt) ở vùng giáp ranh giữa 2 huyện Tây Giang và Nam Giang, ngày 30-5, Đại tá Zơ Râm Tê, trưởng Công an huyện Tây Giang cho hay, đơn vị đang phối hợp kiểm lâm và các ngành chức năng 2 huyện nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

> Thủy điện mọc lên, tái tạo rừng đi xuống

Theo ông Tê, vụ việc rất phức tạp bởi ngoài dân địa phương, nhiều dân nơi khác như Đại Lộc, Điện Bàn, thậm chí cả Đà Nẵng, Quảng Bình… cùng tham gia đốn hạ gỗ lim xanh ở tiểu khu 123.

Vụ phá rừng lim xanh quý bắt đầu từ cuối năm 2011, với hàng chục khối gỗ quý bị hạ, rồi được đưa về xuôi. Tháng 3-2012, kiểm lâm Tây Giang khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang công an huyện để điều tra.

Gần 100 khối gỗ lim quý đang được tập trung ở hiện trường, trong khi kiểm lâm vẫn chưa thể khoanh vùng được diện tích rừng lim bị chặt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG