Đình chỉ cơ sở hành nghề y “chui”, tự phát

Đình chỉ cơ sở hành nghề y “chui”, tự phát
TP - Chiều qua 28-10, BS. Nguyễn Minh Sơn, Trưởng phòng Quản lý hành nghề (Sở Y tế TP Đà Nẵng) xác nhận: Sở vừa có quyết định dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh ung thư tự phát của bà Trần Thị Hường (trú thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

> Phòng khám Trung Quốc: Bác sĩ 'chui', quảng cáo 'nổ'

Phòng Quản lý hành nghề làm việc, nghe trình bày của bà Hường về các phương pháp bốc thuốc chữa bệnh… Bà Hường từng làm giám đốc doanh nghiệp chuyên sản xuất nước rửa chén nhưng thiếu vốn nên phải đóng cửa.

Thời gian gần đây, bà chuyển sang nghề chữa bệnh ung thư. Trước đó, trong buổi đối thoại giữa Bí thư thành ủy Đà Nẵng, Thống đốc ngân hành nhà nước Việt Nam với doanh nghiệp, bà Hường phát biểu thuốc của mình trị dứt bệnh ung thư.

Theo BS. Sơn, kiểm tra cơ sở và bản thân bà Hường không đủ cơ sở pháp lý hành nghề y.

Cùng ngày (28-10), Sở Y tế TP Đà Nẵng cho hay vừa phát hiện và ra quyết định tạm đình chỉ cơ sở hành nghề y “Ông Côi- đặc trị viêm xoang” (P.Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) do ông Phạm Sĩ Thông phụ trách vì không đủ điều kiện pháp lý hoạt động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG