Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài 6,68 tỷ USD

Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài 6,68 tỷ USD
TP – Bộ Công Thương cho biết, năm 2009, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tổng cộng 1,65 tỷ USD với 49 dự án (trong đó, có khoảng 25 dự án tăng vốn tổng cộng 200 triệu USD).

Đến nay, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đạt 6,68 tỷ USD, với 418 dự án.

Các dự án đầu tư chủ yếu tại Lào (164 dự án với tổng giá trị 2,6 tỷ USD), Nga (19 dự án với 1,3 tỷ USD). Hầu hết các dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, trong đó khoảng 26% số dự án đầu tư khai thác khoáng sản, 25% số dự án trồng và chế biến cao su, 8% số dự án đầu tư trung tâm thương mại, còn lại là một số ít các dự án chế biến thủy sản, sản xuất bóng đèn...

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đã có sự chuyển dịch đáng khích lệ về lĩnh vực đầu tư từ các dự án quy mô nhỏ, đầu tư vào các ngành nghề đơn giản sang các dự án quy mô lớn đầu tư vào các ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...