Đại diện Báo Tiền Phong nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân. |
Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2010, hoạt động thông tin đối ngoại nhận được sự quan tâm ngày càng tăng của các cấp lãnh đạo từ Trung uơng tới địa phương. Nhiều báo đài đã cố gắng thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối ngoại. Các ban, ngành có nhiều cố gắng cải tiến, hoàn thiện cơ chế quản lý, phối hợp, cung cấp thông tin, tạo ra bước phát triển mới trong công tác thông tin đối ngoại.
Trong một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng và nhiều ngày lễ lớn, các phương tiện thông tin đại chúng trong nước, nhất là các cơ quan báo chí chủ lực và báo chí đối ngoại, đã tận dụng tốt các sự kiện quan trọng để tăng cường quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành tựu phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Chúng ta đã kiên quyết đấu tranh chống lại các hoạt động vi phạm chủ quyền, giúp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế nhận thức đúng đắn hơn về các vấn đề liên quan đến chủ quyền, biên giới, về tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, góp phần giải tỏa những dư luận không đúng.
Ban Tuyên giáo Trung ương cũng ghi nhận đóng góp đáng kể của đội ngũ báo chí. Nhiều cơ quan báo chí đã luôn đặt mục tiêu phấn đấu giữ vững định hướng chính trị, chấp nhận cạnh tranh theo cơ chế thị trường nhưng không chạy theo mục đích lợi nhuận bằng mọi cách, vẫn cố gắng từng bước đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại.
Trong sáng qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển-đảo và phân giới cắm mốc năm 2010. Báo Tiền Phong được nhận hai bằng khen, một cho tập thể báo và một cho cá nhân phóng viên Nam Cường (văn phòng Miền Trung).