Đón bộ đội xuất ngũ, giới thiệu học nghề, tạo việc làm

Đón bộ đội xuất ngũ, giới thiệu học nghề, tạo việc làm
TPO - Ngày 5/8, Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm (Hà Nội) long trọng tổ chức lễ đón 135 đồng chí đã hòan thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.

Thượng tá Phùng Chí Cao – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Gia Lâm, cho biết, hàng năm, Quận đội thường xuyên tổ chức lễ đón bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự như một sự tri ân những người đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân đội, cũng như nhằm giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hàng năm, Quận đội liên thông các trường dạy nghề như Trung cấp nghề số 10 (Bộ Quốc phòng), Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng (Bộ Xây dựng)… để đào tạo nghề cho toàn bộ anh em xuất ngũ có nguyện vọng học nghề, được Bộ Quốc phòng cấp thẻ học nghề miễn phí.

Năm nay, các trường cam kết 100% số người xuất ngũ đợt này, sau khi hoàn thành khóa học, sẽ có việc làm ổn định với mức thu nhập trên 4 triệu đồng một tháng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.