Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
TP - Chiều 24-10, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).

Bộ Tham mưu, Bộ đội Biên phòng:

Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Qua hơn 50 năm, Bộ Tham mưu đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của tổ quốc; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Trong công tác tìm kiếm cứu hộ, từ năm 2000 đến nay đã di dời được gần 2 triệu dân đến nơi an toàn; tham gia chữa cháy, dựng mới, sữa chữa trên 4 nghìn căn nhà; chữa cháy gần 1 nghìn ha rừng; thu gom gần 600 tấn dầu tràn ra biển…

Ngoài danh hiệu Anh hùng LLVTND, 6 cá nhân của Bộ Tham mưu được nhận Huân chương các loại do Chủ tịch nước trao tặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.