Đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân cần đảm bảo tính đồng bộ

Đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân cần đảm bảo tính đồng bộ
TP - Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của GS.TS Vương Đình Huệ, UV T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tại Bình Định trong các ngày 3-4/7, cử tri đã đề cập rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt kiến nghị Nhà nước phải có cơ chế chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện để ngư dân bám biển. 

Đối với việc cho ngư dân vay ưu đãi để đóng mới tàu vỏ sắt, nâng cấp, cải hoán, đóng mới vỏ tàu gỗ phục vụ khai thác thủy sản xa bờ, cần điều chỉnh thời hạn trả trên 10 năm để ngư dân có điều kiện sản xuất. 

Ông Vương Đình Huệ trao đổi với các cử tri rằng, chiến lược biển Đảng đã có từ lâu, tuy nhiên trong bối cảnh này cần đẩy mạnh hơn. 

Ông nói việc đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân phải bảo đảm tính đồng bộ, chọn đúng đối tượng, đóng theo yêu cầu thực tế của bà con, đóng không qua trung gian, mẫu mã do bà con đặt hàng cho phù hợp.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.