Đồng Tháp: Mưa trái mùa hại quýt hồng

Đồng Tháp: Mưa trái mùa hại quýt hồng
TP - Quýt hồng là đặc sản nổi tiếng của huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho thu hoạch vào dịp tết, trận mưa trái mùa vừa rồi ảnh hưởng xấu tới năng suất và chất lượng.

Ông Nguyễn Thành Tuyền, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Lai Vung, cho biết, mưa làm trái quýt bị sạm màu, da sộp, giảm độ bóng của vỏ.

Ở những vườn thu hoạch trái sớm, do nhà vườn đang cắt nước, khi gặp mưa, quýt nảy lộc gây thất mùa trong vụ sau.

MỚI - NÓNG