Du khách tử nạn khi lặn ở Cù Lao Chàm

Du khách tử nạn khi lặn ở Cù Lao Chàm
TP - Chiều 30/7, trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên Phòng Quảng Nam) xác nhận, một nữ du khách Hàn Quốc tử nạn khi đang lặn tại đảo Cù Lao Chàm.

> Hai nạn nhân 16 tuổi trong vụ tai nạn máy bay ở Mỹ là ai?
> Có người Việt trên chuyến bay bị nạn ở Mỹ

Trưa cùng ngày, Trạm nhận được thông tin vào khoảng thời gian từ 10h đến 10h30 ngày 30/7, bà Go Jae Suk (SN 1951, số hộ chiếu GJ0576952) đang lặn ngắm săn hô tại Hòn Dài thì bất tỉnh. Nhân viên Cty TNHH Vũ Lê Bích nhanh chóng sơ cứu và đưa vào cấp cứu tại bệnh xá Cù Lao Chàm. Đến 11h40, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Hội An để cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

* Chiều 30/7, UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, sau một đêm tìm kiếm, sáng sớm cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân Cô Tô đã tìm thấy thi thể du khách Nguyễn Đức Sơn (SN 1992, đến từ Hà Nội).

Chiều 29/7, anh Sơn cùng 5 người bạn đi tắm tại bãi biển Vàn Chảy, rồi mất tích dù 6 người tắm trong khu vực phao dây trong bãi tắm (khu vực an toàn). Anh Sơn biết bơi, sóng biển khi đó không lớn.

Huyện Cô Tô sẽ bố trí phương tiện đưa thi thể anh Sơn về quê và bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

* Em Bùi Văn T. (14 tuổi), học sinh Trường THCS Văn Lang ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và hai bạn rủ nhau ra sông ở khu vực cầu Thùng Thiệu tắm chiều 29/7. Do nước sông lớn, chảy mạnh, em T. bị nước cuốn trôi.

Cuối giờ chiều cùng ngày, thi thể em T. được tìm thấy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG