Du lịch Hạ Long không khác nhiều so với 10 năm trước

Du lịch Hạ Long không khác nhiều so với 10 năm trước
TP - Ngày 24-7, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Tầm nhìn mới.

> Quyết làm trong lành môi trường du lịch Hạ Long

Phần lớn ý kiến đều cho rằng, Vịnh Hạ Long chưa được khai thác hiệu quả khi nhận thức của người dân, người quản lý về làm du lịch sinh thái chưa cao; các sản phẩm, nhất là sản phẩm lưu niệm chưa phong phú, việc đầu tư, bảo tồn và phát huy di sản chưa xứng tầm…

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch thừa nhận, du lịch Hạ Long không khác gì 10 năm về trước khi không có nhiều thay đổi cả về cách thức điều hành, quản lý của cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp…

Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, để trở thành thương hiệu du lịch xứng tầm một di sản kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, cần phát triển sản phẩm du lịch Hạ Long theo hướng độc đáo, hấp dẫn và bền vững.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG