Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn, sửa chữa ở một số nhà máy :

Dự phòng điện tháng Chín không cao

Dự phòng điện tháng Chín không cao
TP - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tháng chín này, sản lượng trung bình 260 triệu KWh/ngày, công suất lớn nhất 13.800 - 14.100 MW; công suất dự phòng của hệ thống điện không cao, do phải sửa chữa một số tổ máy (toàn bộ nhà máy điện Phú Mỹ 3, một tổ máy của nhà máy điện Phú Mỹ 1, một tổ máy của nhà máy điện Hiệp Phước... và ngừng cấp khí Nam Côn Sơn từ 17 đến 23/9).

Để đủ điện cung ứng, các nhà máy thủy điện sẽ khai thác tối đa trong giai đoạn cắt khí Nam Côn Sơn; huy động cao thủy điện Hòa Bình, các thủy điện miền Trung,  Nam. Đồng thời sẵn sàng ứng phó các tình huống xấu xảy ra trong mùa mưa bão (nhất là ở miền Trung).

Theo đó, khả năng cung ứng có thể không ổn định như tám tháng đầu năm; lượng điện cung ứng cho sản xuất, quản lý và tiêu dùng dân cư có thể giảm nếu thời tiết không thuận.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.