Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Cà Mau:

Đưa kinh tế thủy sản lên tầm sản xuất lớn

Đưa kinh tế thủy sản lên tầm sản xuất lớn
TP - “Không có tỉnh nào trong cả nước có giá trị xuất khẩu thủy sản bảy tám trăm triệu USD/năm như Cà Mau. Đó là thế mạnh hàng đầu của Cà Mau. Tôi đề nghị các đồng chí đưa nuôi trồng thủy sản lên tầm sản xuất lớn”.
Đưa kinh tế thủy sản lên tầm sản xuất lớn ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng động viên lao động trên công trường xây dựng  Nhà máy đạm Cà Mau

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy khi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau ngày 17/8.

Trong thời gian tới, Cà Mau cần tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở và phát triển giáo dục nghề.

Thủ tướng đồng ý tạm ứng ngay cho Cà Mau 100 tỷ đồng để phát triển cầu, đường ở nông thôn, chấp nhận đề nghị sớm xây dựng cầu qua sông Cái Lớn (huyện Năm Căn) trị giá trên 300 tỷ đồng, để nối quốc lộ 1A đến Mũi Cà Mau.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Ban quản lý dự án Cụm khí- điện- đạm Cà Mau.

Trong không khí ngày tựu trường của học sinh Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát lệnh khởi công Trường THCS ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình).

MỚI - NÓNG