Đức hỗ trợ cho nạn nhân lũ lụt miền Trung Việt Nam

Đức hỗ trợ cho nạn nhân lũ lụt miền Trung Việt Nam
TPO - Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức vừa công bố tài trợ 30.000 Euro (khoảng 43.500 US $) cho hoạt động cứu trợ của tổ chức Malteser International sau các đợt lũ lụt tàn phá tại miền trung Việt Nam trong những tuần qua.

Với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao Đức, tổ chức Malteser International phân phát thực phẩm, chăn và tấm lợp để xây dựng nhà tạm cho 1.250 gia đình tại các tỉnh miền trung Việt Nam bị ảnh hưởng đặc biệt bởi lũ lụt là Quảng Nam và Đà Nẵng.

Ngoài ra tổ chức này còn cung cấp màn cho các nạn nhân lũ lụt để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh sốt rét. Các gia đình còn được nhận thêm bột giặt và vật phẩm vệ sinh để ngăn chặn sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm.

Tổ chức Malteser Internationa hợp tác chặt chẽ với Ủy ban nhân dân địa phương tại các xã, phường bị thiệt hại. Ngoài khoản tài trợ của Bộ Ngoại giao Đức, tổ chức này còn sử dụng thêm tiền và nguồn lực của riêng mình cho công việc này.

Từ năm 1999 tổ chức Malteser International đã có 4 hoạt động cứu trợ sau các đợt lũ lụt và bão tại Việt Nam, gần đây nhất là vào năm 2006 sau cơn bão Xangsane.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.