Đường biên mốc giới dân tự quản

Đường biên mốc giới dân tự quản
TP - Xã A Đớt - huyện A Lưới tỉnh TT Huế có 12 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Toàn xã có hơn 390 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu thuộc 5 thành phần dân tộc cùng sinh sống.

Trong thời gian qua họ đã chung tay chung sức cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Hà Minh Đường, Chủ tịch xã A Đớt cho biết: “Trong thời gian qua cấp ủy chính quyền địa phương luôn gắn bó mật thiết với Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy xã đội, ban Công an xã, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên phối hợp cùng Đồn Biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc với gần 11.500 buổi tuần tra canh gác ban đêm, và trên 32.140 lượt người tham gia.

Trung tá Đồng Xuân Quỳnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa Khẩu A Đớt cho biết: “Từ ngày thực hiện phong trào này quần chúng nhân dân trên địa bàn ý thức hơn trong công tác bảo vệ biên giới, thực là thành tai mắt của bộ đội Biên phòng, giúp chúng tôi nắm chắc địa bàn hơn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bên cạnh đó tình đoàn kết quân dân ngày một khăng khít hơn”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.