FPT Software Hồ Chí Minh - Kỷ niệm 10 năm thành lập

Đại diện UBND Thành phố HCM trao Cờ truyền thống cho lãnh đạo FPT Software HCM
Đại diện UBND Thành phố HCM trao Cờ truyền thống cho lãnh đạo FPT Software HCM
Ngày 11/4/2014 - Tại khách sạn Sofitel Plaza, Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh (FPT Software HCM) tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Cờ Truyền thống của UBND TP.HCM.

Sau 10 năm thành lập, FPT Software HCM hiện là doanh nghiệp phần mềm lớn tại TP.HCM và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành CNTT-TT Thành phố.

Theo Danh sách xếp hạng 100 thành phố hấp dẫn về ủy thác dịch vụ phần mềm (TOP 100 Outsourcing Destinations) của công ty Tư vấn Tholons, kể từ năm 2007 đến nay, TP. HCM luôn nằm trong Top 20 thành phố hấp dẫn về ủy thác dịch vụ phần mềm, theo đó, FPT Software là 1 trong 4 công ty cung cấp dịch vụ chủ chốt góp phần tạo nên thành tích này.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Tổng Giám đốc FPT Software, cho biết: “Trong 10 năm qua, thành công lớn nhất của FPT Software HCM là xây dựng được một công ty phần mềm toàn cầu đầu tiên của người Việt Nam, một công ty lớn mạnh dựa trên chính nội lực của người Việt, một công ty luôn dấn thân vào những lĩnh vực mới tạo ra xu hướng của tương lai.

Hiện, FPT Software HCM là doanh nghiệp phần mềm đầu tiên xây dựng khu làm việc F-Town theo mô hình campus tại khu Công nghệ cao Quận 9.

FPT Software HCM cũng đang có những bước phát triển mạnh mẽ về công nghệ Cloud, Mobility với các dự án có quy mô tính theo đơn vị triệu USD”.

Để tiếp tục giữ vững vai trò là một trong những động lực tăng trưởng chính của ngành CNTT TP.HCM, FPT Software HCM đặt mục tiêu đến năm 2018 đạt doanh thu 100 triệu USD và 5.000 nhân viên. Riêng trong năm 2014, FPT Software cần tuyển khoảng 900 kỹ sư phần mềm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.