Gần 1.000 dân chống sạt lở bờ biển

Gần 1.000 dân chống sạt lở bờ biển
TP - Hai ngày 3 và 4-10, UBND xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) huy động gần 1.000 lượt nhân công, kết hợp lực lượng chức năng địa phương và bộ đội biên phòng tham gia khắc phục sự cố sạt lở, xâm thực bờ biển.

Theo đánh giá từ Chi cục PCLB và Quản lý đê điều tỉnh TT- Huế, điểm sạt lở xã Hải Dương thuộc vị trí nguy hiểm, xung yếu nhất hiện nay trên toàn tuyến ven biển của cả tỉnh.

Chiều dài sạt lở gần 1km, đất liền bị sóng biển ăn sâu gần 50m, phần đất chia cách giữa phá Tam Giang và mép biển hiện chỉ còn chưa đầy 20m, nguy cơ mở cửa biển mới có thể xảy ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG