Gần 1.700 tàu thuyền hoạt động trên vùng áp thấp

Gần 1.700 tàu thuyền hoạt động trên vùng áp thấp
TP - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đến chiều 1-10, vẫn chưa có thiệt hại do áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng lớn thành bão gây ra.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) gửi công hàm gửi cho Trung Quốc và Philippines biết tình hình của ATNĐ, tạo điều kiện cho các phương tiện, tàu thuyền của ta được vào tránh trú, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu.

Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc Vĩ tuyến 12o và phía Đông Kinh tuyến 110,5o.

* Cùng ngày, Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết: Đến ngày 1-10 vẫn còn gần 1.700 tàu thuyền với hơn 17.000 lao động các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang hoạt động tại vùng biển nguy hiểm bởi áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão. Nhiều nhất là tàu thuyền thuộc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG