Gần sáu triệu người chết do thuốc lá mỗi năm

Gần sáu triệu người chết do thuốc lá mỗi năm
TP – Ngày 22-5, tại cuộc họp báo về Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, chủ đề ngày này năm nay là “Sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá đối với chính sách phòng chống tác hại thuốc lá”.

> Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan

Theo đó, sẽ tập trung vào sự cần thiết phải phát hiện và ngăn chặn những hành động trắng trợn của ngành công nghiệp thuốc lá nhằm làm suy yếu công ước khung về kiểm soát thuốc lá.

Hiện nay, ngày càng có nhiều quốc gia nỗ lực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định trong công ước khung.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp thuốc lá cũng đang thực hiện các chiến lược can thiệp nhằm trì hoãn hoặc làm yếu các quy định về in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh; cấm hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc, cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ của các công ty thuốc lá.

WHO cho biết, hằng năm thế giới có gần 6 triệu người, trong đó bao gồm 600.000 ca tử vong do các bệnh vì hút thuốc lá thụ động gây ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG