Gia Lai: Dân phá rừng thông chiếm đất

Gia Lai: Dân phá rừng thông chiếm đất
TP -  Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn Đắc Đoa, Gia Lai đến giữa tháng 7/2009 đã có hơn 66 ha rừng thông bị 261 hộ chặt phá lấy đất làm nhà, trồng cà phê, bời lời.

Diện tích rừng thông bị phá tập trung chủ yếu ở Thị trấn Đắc Đoa, xã Glar, Tân Bình song chính quyền địa phương không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

Được biết huyện Đắc Đoa từ những năm 1980 đã trồng gần 500 ha thông để làm rừng phòng hộ song, nhiều năm qua, diện tích rừng thông ngày càng thu hẹp.

MỚI - NÓNG