Giật máy quay phim của phóng viên

Giật máy quay phim của phóng viên
TP - Rạng sáng 5-3, nhận tin báo của quần chúng tại đường Lê Văn Hưu (phường Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định) có một băng nhóm dùng hung khí đánh nhau, cảnh sát 113 và cán bộ chuyên mục An ninh Bình Định đến hiện trường.

> Chụp ảnh TNGT, phóng viên bị hành hung
> Quy định về bí mật cản trở báo chí nhiều nhất

Nhóm đối tượng gồm 4 tên lập tức chửi bới, hăm doạ lực lượng thi hành công vụ và giật máy quay phim. Bốn đối tượng bị tạm giữ về hành vi trên gồm Giáp Tân Bình, Nguyễn Văn Hiền, Diệp Thế Hưng và Đặng Thái Thành. Các đối tượng khai mang hung khí đi trả thù một băng nhóm ở phường Hải Cảng thì gặp công an.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.