Công trình được xây dựng trong khuôn khổ dự án Hà Nội ECOTRANS thuộc chương trình ASIA Pro ECO của Liên minh châu Âu với sự tham gia của UBND TP Hà Nội, vùng Il de France (Pháp) và thành phố Hannovrer (Đức).
Dự án bao gồm các hạng mục được xây dựng trên diện tích 5.100m2 gồm các bờ ke đón, trả khách có chiều dài từ 75 đến trên 100m. Phần kiến trúc của công trình với các dãy nhà mái che để khách đứng chờ lên xuống xe buýt; hai trạm bán vé và điều hành.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, GĐ Sở GTVT Hà Nội cho biết, trạm trung chuyển sẽ là đầu mối của 17 tuyến xe buýt với gần 2.500 lượt xe qua lại mỗi ngày. Hiện thành phố Hà Nội mới chỉ có hai trạm trung chuyển xe buýt là trạm Cầu Giấy (hoàn thành năm 2005) và trạm trung chuyển Long Biên vừa hoàn thành.