Hà Tĩnh quyết liệt giảm sinh con thứ ba

Hà Tĩnh quyết liệt giảm sinh con thứ ba
TPO - Tình trạng gia tăng tỷ lệ sinh, sinh con thứ ba ở Hà Tĩnh những năm gần đây ở mức cao. Năm 2010 toàn tỉnh có hơn 15 nghìn cháu được sinh ra, có gần bốn nghìn cháu là con thứ ba.

Phó giám đốc Sở Y tế, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (KHHGĐ) Hà Tĩnh Lê Lành cho biết, tình trạng gia tăng tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba ở diễn ra hầu khắp các huyện, thị xã, thành phố trong nhiều năm liên tiếp, nhiều huyện có tỷ lệ sinh con thứ ba cao hơn rất nhiều mức bình quân cả nước như huyện Lộc Hà, Kỳ Anh, Can Lộc…

Đặc biệt, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Tĩnh từ năm 2001 đến 2010 cũng ở mức báo động, có năm lên tới 134 bé trai/100 bé gái (trong đó mức chuẩn là 103 đến 107 bé trai/100 bé gái).

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Tĩnh cho biết, công tác dân số - KHHGĐ hiện nay đang gặp nhiều khó khăn như một số địa phương bớt dần sự quan tâm đầu tư cho dân số, Chương trình mục tiêu quốc gia giao chậm kinh phí.

Trong đó, đề án “Kiểm soát dân số vùng biển, ven biển và hải đảo giai đoạn 2009-2010” đang gặp nhiều khó khăn như dịch vụ chưa đa dạng, kinh phí eo hẹp chưa đủ để triển khai các hoạt động theo yêu cầu của đề án.

“Trong những năm tiếp theo, bằng mọi biện pháp phải ngăn chặn tỷ lệ sinh, đặc biệt tỷ lệ sinh con thứ ba giảm xuống dưới mức bình quân của cả nước”, ông Lành khẳng định.

Hiện Hà Tĩnh có hơn 1,2 triệu người, với trên 330 nghìn hộ gia đình.

Theo Viết
MỚI - NÓNG