Hai tàu xông biển trực Tết đầu năm

Đoàn chúc tết số 1 về đất liền an toàn
Đoàn chúc tết số 1 về đất liền an toàn
TP - Chiều 23-1, hai chuyến tàu mang phiên hiệu HQ-953 của Hải đội 811, HQ-609 của Hải đội 812 thuộc Vùng 2 Hải quân xuất phát đi trực tết tại các Nhà giàn DK1 thay cho các tàu khác về bờ. Đây là hai chuyến tàu xông biển đầu năm 2013 của Vùng 2 Hải quân.

> Quà Tết vượt sóng, gió đến với bộ đội nhà giàn
> Quà Tết đã đến Nhà giàn DK1/10

Đại tá Nguyễn Túy, Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh tặng quà chúc tết và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ hai tàu trước khi rời bến.

Theo trung tá Đỗ Hồng Duyên, Chính trị viên hải đội 812, hai tàu đi trực tết ngoài thềm lục địa trong hơn hai tháng. Trên các tàu sẽ diễn ra hoạt động mổ heo, gói giò, nấu bánh chưng cho bộ đội đón tết sớm.

Cùng ngày, đoàn chúc tết số 1 do Đại tá Tô Văn Thư, Phó tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã cập cảng an toàn. Như vậy sau 11 ngày đêm, quà tết đã được chuyển đến các Nhà giàn DK1 Cụm Ba kè, Huyền trân, Quế đường, Tư chính, Phúc Nguyên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.