Hàng trăm hộ dân đã rút ra khỏi rừng An Minh

Hàng trăm hộ dân đã rút ra khỏi rừng An Minh
TP - Người dân đã “ngộ” ra rằng khu rừng đó không thể chuyển mục đích sử dụng sang đất nông nghiệp; không thể chia đều cho người dân (nhiều người không có đất) bởi nó đã được giao khoán cho người khác, cho dù nhiều hộ gia đình nhận đất là cán bộ và họ đã có sai phạm…

Chủ tịch UBND xã Đông Hưng B (An Minh, Kiên Giang) ông Nguyễn Minh Việt cho biết:

“Sau hơn 1 tháng tùy tiện bao chiếm, dựng nhà trái phép ngay trong khu rừng tràm thuộc tiểu khu I trên địa bàn xã, đến nay hàng trăm hộ dân đã lần lượt rút ra khỏi rừng trong nỗ lực kêu gọi, thuyết phục của chính quyền và ngành chức năng. Hiện chỉ còn trên dưới 10 hộ đang cố thủ”.

Vụ bao chiếm trái phép đất rừng nói trên do ông Nguyễn Trung Kiên, nguyên Phó chủ tịch xã Đông Hưng B cùng vợ là Nguyễn Thị Sảnh tổ chức. Ngày 28/1/2008, hàng trăm hộ dân trong và ngoài huyện An Minh sau khi họp tại nhà ông Kiên đã đồng loạt lao vào rừng chia đất, chặt rừng tràm, cất nhà, bắt cá, mật ong của những hộ đã được giao khoán trước đó.

Hiện chính quyền tỉnh Kiên Giang đã thuyết phục được dân, tuy nhiên việc xử cán bộ sai phạm vẫn chưa được thực hiện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.