Hiểm họa khoan giếng trái phép tràn lan

Hiểm họa khoan giếng trái phép tràn lan
TP – Ngày 24-2, ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, những năm gần đây có hơn 70% các điểm khai thác tài nguyên nước trái phép, chủ yếu là khoan giếng lấy nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và thậm chí phục vụ các hoạt động chế biến nông sản, kinh doanh...

Bởi hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình có hành vi sai phạm đều không bị kiểm tra, xử lý nên tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trái phép và lãng phí ngày càng phổ biến. Trong khi đó, Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng nhất so với nhiều năm trước.

Vào giai đoạn cao điểm mùa khô Tây Nguyên (các tháng 3 và 4 sắp tới), hàng ngàn hộ thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm ngàn hécta cây trồng bị khô hạn, đa số diện tích rừng được cảnh báo nguy cơ cháy cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

MỚI - NÓNG