Hô biến nhiều cây phượng tím cổ thụ

Cây phượng tím cổ thụ bị đào mất gốc
Cây phượng tím cổ thụ bị đào mất gốc
TP - Rạng sáng 25-1, chiếc ô tô tải (biển kiểm soát 49H-8383) đã bị Công an TP Đà Lạt bắt giữ khi đang vận chuyển một số gốc cây phượng tím cổ thụ từ Trung tâm vui chơi giải trí Đà Lạt (số 11 Trần Quốc Toản) về hướng ga xe lửa Đà Lạt.

> Tháng Giêng Đà Lạt mưa phùn
> Tôi đau như chính mình bị xẻ thịt

Chiều hôm trước, Thanh tra của Cty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã lập biên bản về việc đào bứng 4 gốc phượng tím trong khuôn viên Trung tâm vui chơi giải trí Đà Lạt đối với ông Nguyễn Quang Hưng (Trưởng ban đại diện điều phối Trung tâm).

Thanh tra yêu cầu giữ nguyên hiện trường để báo cáo UBND TP Đà Lạt chỉ đạo xử lý nhưng ông Hưng không chấp hành.

Cùng ngày, đơn vị chức năng kiểm tra lại hiện trường thì phát hiện thêm 2 cây phượng tím cổ thụ bị hô biến. Theo giới chơi cây cảnh, giá một gốc phượng tím cổ thụ không dưới chục triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.