Hỗ trợ ngư dân trẻ bám biển

Hỗ trợ ngư dân trẻ bám biển
TP - Sáng 22/7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Sơ kết thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Khối thi đua Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và T.Ư các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai các chương trình phối hợp, phong trào thi đua, các cuộc vận động như Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Xây dựng nông thôn mới, Ngày vì người nghèo, hướng về biển đảo… được triển khai sâu rộng. 

 

Phong trào thi đua, khen thưởng trong khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị, sắp tới, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đoàn TNCS HCM và các đoàn thể quan tâm tới việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn, phối hợp hoạt động tại khu dân cư; quan tâm tới đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất; tham gia phối hợp với Hội LHTN Việt Nam và T.Ư Đoàn tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN cấp huyện, tỉnh, T.Ư. 

Đồng thời hỗ trợ đề án xây dựng các đảo thanh niên, hỗ trợ các tổ đội ngư dân trẻ bám biển, tham gia đánh bắt ở các ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

* Chiều 22/7, T.Ư Đoàn, Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 và Tổng Cty Truyền thông đa phương tiện ký kết và triển khai chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2017.


MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.