Hội nghị Chính sách An ninh khu vực ASEAN

Hội nghị Chính sách An ninh khu vực ASEAN
TP - Hội nghị Chính sách An ninh khu vực cấp Thứ trưởng Quốc phòng (ASPC) vừa được khai mạc tại Đà Nẵng.

Tham gia Hội nghị có các quốc gia thành viên Diễn đàn khu vực ASEAN, gồm 10 nước ASEAN, 17 đối tác đối thoại ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chính thức hóa vào năm 2004, ASPC được tổ chức hàng năm bên cạnh các Hội nghị Quan chức cấp cao Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF SOM). Chương trình nghị sự tại Hội nghị lần này sẽ gồm các nội dung chính là đánh giá tình hình an ninh khu vực và quốc tế, tự nguyện thông báo chính sách an ninh của quốc gia mình; trao đổi về việc tăng cường hơn nữa tiềm năng ARF trong đối phó với các thách thức phi truyền thống.

Các đại biểu cũng sẽ nghe thông báo về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4 (ADMM 4) vừa diễn ra tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG