Hơn 150 triệu USD cho tuyến xe buýt nhanh số 1

Hơn 150 triệu USD cho tuyến xe buýt nhanh số 1
TP - Ngày 21/4, UBND TPHCM chấp thuận xây depot và nhà ga đầu của tuyến xe buýt nhanh (BRT) số 1 quy mô 3 ha tại bến xe miền Tây mới (Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, huyện Bình Chánh) và nhà ga cuối tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (quận 2).

Tuyến BRT số 1 có chiều dài 28,6km, gồm 1 depot, 4 nhà ga, 2 trạm trung chuyển và 31 trạm dừng. Dự kiến sử dụng 30 xe buýt chạy bằng khí CNG, mỗi xe có khả năng vận chuyển 200 hành khách.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 155 triệu USD, trong đó, vốn ODA là 142 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng. Dự kiến, dự án đi vào khai thác từ giữa năm 2018.

MỚI - NÓNG